
Trần Hữu Duy - tân sinh viên Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng - Ảnh: TRẦN MAI
Sáng 27-9, Duy một mình chạy xe máy vượt 30km từ trường vào Hội An để nhận học bổng. Chặng đường ấy với Duy không chỉ là hành trình đến một buổi lễ, mà còn như một dấu mốc trên con đường cậu đã tự mình bước đi từ một tuổi thơ nhiều nhọc nhằn.
Đứa con sáng dạ của cha mẹ đều mắc bệnh
Cả ba và mẹ Duy đều mắc bệnh tâm thần. Hằng ngày, cha mẹ phải uống thuốc điều trị. Khi uống thuốc đều đặn, họ ổn định hơn, Duy cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ dành cho mình. Nhưng những ngày thuốc bị ngắt quãng, cả hai mất ngủ rồi đi lang thang.

Nữ sinh làm ở xưởng nhang, học sinh giỏi TP Đà Nẵng, đậu trường Y: Nhận học bổng, mẹ và tôi cứ khócĐỌC NGAY
Tuổi thơ của Duy vì thế có những ngày cậu phải đi khắp xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng để tìm cha mẹ, rồi đưa họ trở về nhà.
Duy lớn lên bằng khoản trợ cấp của Nhà nước dành cho bệnh tật của cha mẹ. Nhưng trong những lúc tỉnh táo, người mẹ "không được ổn" của Duy vẫn cố gắng tìm cách làm ăn. Bà nhận mây về đan, chắt chiu từng sản phẩm để có thêm chút tiền lo cho gia đình.
Duy đi học, những lúc ở nhà lại cùng mẹ "đánh vật" với từng sợi mây. Công việc đan mây vốn đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, trong khi một cậu con trai như Duy ban đầu chẳng quen tay. Nhưng cậu cứ tập, rồi cũng làm được.
"Nếu tôi và mẹ đan tốt thì kiếm được khoảng 100.000 đồng mỗi ngày. Đây là số tiền lớn", Duy nói.
Có lẽ chính những ngày tháng ấy khiến Duy sớm hiểu rằng cuộc sống của mình sẽ không giống nhiều bạn bè cùng trang lứa. Cha mẹ rồi sẽ già đi, bệnh tật có thể nặng hơn, và một ngày nào đó cậu sẽ phải là người chăm sóc. Vì vậy, Duy càng cố gắng học.
Nhiều năm liền, Duy là học sinh giỏi. Để bước vào ngành kỹ thuật cơ điện tử, Trường đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, cậu dùng số tiền dành dụm từ những ngày đan mây, rồi mượn thêm của dì.
"Đôi khi tôi cảm thấy buồn. Nhưng tôi thấy ba mẹ dù không được ổn định vẫn cố gắng hết sức để nuôi con bằng tất cả tình yêu thương mà ba mẹ có thể làm được. Nên tôi không buồn nhiều. Tôi chỉ biết cố gắng vươn lên", Duy chia sẻ.

Cả đêm qua Duy mất ngủ nên sáng nay chàng trai trẻ bảo hơi mệt - Ảnh: TRẦN MAI
Muốn tỉnh táo cho cả phần cha mẹ nên nỗ lực đậu đại học
Nhưng tuổi thơ của Duy cũng không phải lúc nào cũng bình yên. Có những lần cậu lao vào đánh nhau với bạn bè khi bị chọc ghẹo vì bệnh của cha mẹ.
Cho đến một lần, chính người cha vốn thường sống trong những ngày không tỉnh táo ấy đã dùng tất cả sự tỉnh táo mình có để giữ con lại.
"Tôi vẫn nhớ lần đó ba nói: 'Kệ người ta đi con, ba mẹ bị tâm thần thì có sao đâu. Con đừng đánh nhau'", Duy kể. Câu nói ấy khiến Duy nhớ mãi.
Từ đó, dù người khác có chọc ghẹo thế nào, Duy cũng không đáp trả. Cậu chọn cách học, cách sống và tự mình bước về phía trước.
"Tôi muốn sự nỗ lực của mình sẽ chứng minh cho người ta thấy, tôi là đứa con lành lặn về cả nhân cách và trí tuệ mà ba mẹ đã sinh ra", Duy tâm tình.
Duy hiểu, mình không thể thay đổi bệnh tật của cha mẹ. Nhưng cậu có thể thay đổi tương lai của chính mình.
Cậu muốn học thật tốt, có một công việc ổn định để sau này đủ sức chăm sóc cha mẹ. Và có lẽ, với Duy, bước vào giảng đường đại học không chỉ là giấc mơ của riêng mình.
Đó còn là cách cậu sống một cuộc đời tỉnh táo, bình thường và tử tế thay cho cả hai người đã sinh ra mình.
Để trụ lại giảng đường, Duy mong nhận được sự hỗ trợ về chi phí học tập từ nhà trường, tận dụng các khoản vay dành cho sinh viên và tìm một công việc làm thêm để có tiền trang trải sinh hoạt.
Nói về những khó khăn phía trước, Duy không than thở. Cậu bình thản như một người đã quá quen với những ngày dông gió.
Có lẽ bởi Duy hiểu, con đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng lần này, cậu không chỉ bước đi cho mình.
Tối 26-9, tại phố cổ Hội An, 80 nhà hảo tâm xứ Quảng thuộc CLB Tiếp sức đến trường Đà Nẵng từ khắp cả nước đã tụ hội về phố cổ, để lan tỏa thông điệp hãy tiếp tục đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ sau 23 năm, góp nguồn lực và tình thương giúp đỡ thêm thật nhiều tân sinh viên khó khăn.