Bỏ qua điều hướng

Ngã rẽ táo bạo ở 'Không mài'

Ngã rẽ táo bạo ở 'Không mài'
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Sau 15 năm gắn bó với tranh sơn truyền thống có mài, họa sĩ Hoàng Hữu Vân chọn một “cú bẻ lái” bất ngờ. Anh bỏ công đoạn mài trong bộ năm tác phẩm mới. “Không mài” không được đặt ra như một phát kiến hay sự phủ định sơn mài. Không có đặc quyền cho Trường Giang Nỗi buồn của Johnny Trí Nguyễn Qua đời ...

Triển lãm Không mài diễn ra từ 20-25/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu năm tác phẩm: Những ngả đường, Dưới ánh trăng, Nét son, Thanh sắc làng quêGạch nối di sản. Con số ít ỏi ấy là chủ ý của Hoàng Hữu Vân.

Anh muốn năm bức tranh đứng cạnh nhau như câu chuyện liền mạch về sự chuyển dịch trong tư duy sáng tác, từ phân vân trước một lựa chọn kỹ thuật đến khi không còn để kỹ thuật chi phối.

Sau 15 năm liên tục làm việc với sơn truyền thống có mài, Hoàng Hữu Vân cho biết anh từng tự hỏi vì sao tác phẩm cứ phải bị “gò ép” trong một bề mặt phẳng nhẵn. Việc thực hành sơn không mài vì thế đến với anh như một sự “giải khát”.

Từng được bậc thầy mỹ thuật Đông Dương thể nghiệm

Không mài không phải kỹ thuật mới được Hoàng Hữu Vân sáng tạo. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Hoàng Anh cho biết đây là phương thức đã có từ trước. Ở giai đoạn đầu khi sơn truyền thống được đưa vào thực hành hội họa, một số họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương từng thể nghiệm phương thức này.

Điểm đáng chú ý nằm ở lựa chọn có chủ đích của một họa sĩ đã quen với mài suốt nhiều năm. Theo nhà nghiên cứu Bùi Hoàng Anh, khi bỏ công đoạn mài thì độ trong, độ sâu và khả năng thẩm thấu của sơn vẫn còn đó, nhưng dấu bút, nét vẽ và những mảng màu được giữ trực tiếp trên bề mặt, tạo nên những matière mang rõ rung cảm của nghệ sĩ.

Hoàng Hữu Vân cũng không đặt “mài” và “không mài” vào thế so sánh hơn - kém. Với anh, cả hai đều là những phần trong tổng hòa của sơn truyền thống. Không mài có thể được xem là phương thức phù hợp để họa sĩ giải tỏa nhu cầu biểu cảm trong thời điểm làm nghề hiện tại.

trien-lam-khong-mai-hoang-huu-van-5.jpg
Bức Những ngả đường thể hiện tâm thế của họa sĩ khi bước vào cánh cửa sáng tạo mới.

“Khi không còn đặt việc mài như một điều kiện bắt buộc của quá trình sáng tác, tôi cảm thấy mình thực sự được giải phóng”, Hoàng Hữu Vân nói.

Sự giải phóng ấy nằm ở cách dùng chất liệu, tạo bề mặt và đưa cảm xúc trực tiếp hơn vào tác phẩm.

Nhưng không mài không đồng nghĩa với giản lược kỹ thuật. Hoàng Hữu Vân ví sơn truyền thống “rất đỏng đảnh nhưng cũng rất duyên”. Nhiệt độ, độ ẩm thay đổi có thể khiến cùng một đĩa sơn cho kết quả khác. Đòi hỏi cốt lõi vẫn là hiểu và làm chủ chất liệu.

Họa sĩ Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nêu quan điểm giữa phương thức mài - không mài thể hiện sự thống nhất trong đa dạng. “Ở đây là sự thống nhất trong triết lý. Bởi tác phẩm đều hướng đến đề cao giá trị nhân văn, hướng thiện. Sự đa dạng trong phong cách sáng tác, trong tìm tòi chất liệu và thực hành nghệ thuật đều xứng đáng được ủng hộ”, ông nói với PV Tiền Phong.

Từ ngã rẽ đến “gạch nối di sản”

Năm bức tranh được sắp xếp thành một hành trình liền mạch. Những ngả đường mở đầu bằng hình ảnh con thuyền giữa không gian vịnh Hạ Long, gợi tâm thế của chính họa sĩ trước hai lựa chọn “có mài” và “không mài”. Đến Dưới ánh trăng, kỹ thuật không mài trở thành phương tiện để anh đi sâu hơn vào thế giới nội tâm.

trien-lam-khong-mai-hoang-huu-van-7.jpg
trien-lam-khong-mai-hoang-huu-van-2.jpg
trien-lam-khong-mai-hoang-huu-van-6.jpg
Sau 15 năm đi theo lối sáng tác quen thuộc, họa sĩ chọn quay lại thể nghiệm không mài từng được các thế hệ cha anh sáng tạo trong suốt chiều dài mỹ thuật Việt Nam.

Nét son chuyển mạch từ cảm xúc cá nhân sang ý niệm về cội nguồn, với cánh cửa và những họa tiết mang tính biểu tượng. Thanh sắc làng quê kéo câu chuyện về cây đa, giếng nước, sân đình, lễ hội. Cuối cùng, Gạch nối di sản đưa chất liệu sơn trở lại vị trí trung tâm, từ cây sơn, nghề sơn đến những hiện vật, biểu tượng văn hóa hiện diện trong đời sống người Việt.

Câu chuyện của Hoàng Hữu Vân không dừng ở một thao tác kỹ thuật. Anh nhiều lần nhấn mạnh sơn truyền thống, với sự hiện diện lâu dài trong kiến trúc, đình chùa, khám thờ, câu đối, hiện vật,... tự thân đã là một phần di sản. Nghệ sĩ hôm nay không chỉ kế thừa một quy trình, mà còn phải tìm cách để chất liệu ấy tiếp tục sống bằng ngôn ngữ tạo hình của thời đại mình.

Sau triển lãm, Hoàng Hữu Vân dự tính không tiếp tục tự giới hạn ở “không mài”. Các sáng tác tiếp theo có thể kết hợp cả mài và không mài trên cùng một bề mặt. Nhà nghiên cứu Bùi Hoàng Anh nhìn nhận khi nghệ sĩ hiểu đủ sâu chất liệu, “mài” hay “không mài” không còn là đích đến duy nhất. Nó trở thành những lựa chọn phục vụ tư duy và cảm xúc.

trien-lam-khong-mai-hoang-huu-van-3.jpg
Sau bộ 5 tác phẩm, họa sĩ Hoàng Hữu Vân thoát ra khỏi câu hỏi "mài hay không mài".

Năm tác phẩm của Không mài có thể được nhìn như một dấu mốc. Một họa sĩ sau 15 năm làm việc với phương thức sơn mài truyền thống quyết định bước khỏi thói quen của chính mình.

Từ tiếng nói của Hoàng Hữu Vân, di sản tranh sơn truyền thống không phải chiếc khung giới hạn tư duy sáng tạo của nghệ sĩ Việt.

Triển lãm "Không mài" của họa sĩ Hoàng Hữu Vân diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 20 đến 25/9, giới thiệu năm tác phẩm gồm Những ngả đường, Dưới ánh trăng, Nét son, Thanh sắc làng quê và Gạch nối di sản. Sau 15 năm liên tục gắn bó với chất liệu sơn truyền thống có mài, tác giả chọn hướng đi mới nhằm giải phóng tư duy sáng tác khỏi bề mặt phẳng nhẵn gò ép. Năm bức tranh được sắp xếp thành một hành trình liền mạch, phản ánh sự chuyển dịch từ niềm phân vân trước kỹ thuật đến khi cảm xúc được trực tiếp dẫn dắt. Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Bùi Hoàng Anh, đây không phải phát kiến mới mà là phương thức từng được các họa sĩ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thể nghiệm ở giai đoạn đầu. Việc chủ động bỏ công đoạn mài giúp giữ lại nét vẽ cùng những mảng màu trực tiếp trên bề mặt, qua đó thể hiện rõ matière và rung cảm cá nhân mà vẫn bảo toàn độ trong cùng khả năng thẩm thấu của sơn. Họa sĩ Hoàng Hữu Vân khẳng định anh không so sánh hơn kém giữa hai phương thức, bởi cả mài và không mài đều nằm trong tổng thể hài hòa của nghệ thuật sơn truyền thống. Đánh giá về triển lãm, Họa sĩ Vi Kiến Thành, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, nhận định sự đối lập giữa hai lối thực hành phản ánh tinh thần thống nhất trong đa dạng của mỹ thuật. Cốt lõi của các tác phẩm vẫn là làm chủ chất liệu đỏng đảnh, đồng thời hướng tới đề cao giá trị nhân văn và tinh thần hướng thiện. Ngã rẽ thể nghiệm này không chỉ đáp ứng nhu cầu biểu cảm hiện tại của nghệ sĩ mà còn mở ra những tìm tòi nghệ thuật đầy ý nghĩa.