Bỏ qua điều hướng

Nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng dọc sông Hồng

Nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng dọc sông Hồng
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Ưu tiên các trục kết nối, biến không gian ven sông thành khu vực phát triển kinh tế, văn hóa... là vấn đề Hà Nội cần nghiên cứu trong quá trình quy hoạch, khai thác không gian sông Hồng.

Cần nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng 54 - 73m dọc sông Hồng - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Chiều 21-9, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến có chủ đề "Sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của thủ đô" với sự tham gia của các kiến trúc sư, chuyên gia, các nhà khoa học.

Cần nghiên cứu kỹ đề xuất có tuyến đường mặt cắt quá rộng dọc sông Hồng 

Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội, đánh giá trong quy hoạch trục đại lộ cảnh quan, trục trung tâm qua sông Hồng, vấn đề khai thác không gian dọc hai bên bờ sông và tạo điều kiện để người dân tiếp cận dòng sông cần được quan tâm.

“Hiện nay, chúng ta có một bờ sông mà người dân chưa dễ dàng tiếp cận. Hệ thống giao thông phía ngoài đê còn hạn chế, khiến sự kết nối giữa khu vực nội đô với bờ sông chưa thuận lợi” - ông Tuấn nhận xét.

Theo ông, việc đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng 54 - 73m ở khu vực ngoài đê sông Hồng vì vậy cần được nghiên cứu kỹ. Bởi mặt đê hiện hữu đã tạo ra sự chia cắt nhất định giữa khu vực nội đô với bờ sông. 

Nếu tiếp tục hình thành một tuyến đường quy mô lớn, có nơi rộng tới 73m, có thể tạo thêm một “vết cắt” vào mối liên hệ giữa người dân nội đô với sông Hồng.

“Điều này có thể mâu thuẫn với định hướng quay mặt ra dòng sông. Quay mặt ra sông không chỉ là những dãy nhà hướng ra sông, mà phải tạo điều kiện để người dân Hà Nội ra sông nhiều hơn, đến đó sinh hoạt, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa và cảm nhận vẻ đẹp của dòng sông”, ông Tuấn phân tích.

Cần nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng 54 - 73m dọc sông Hồng - Ảnh 2.

Kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội - Ảnh: PHẠM TUẤN

Cụ thể, theo kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, cần ưu tiên các trục, hành lang kết nối từ nội đô ra bờ sông, tức các tuyến giao thông theo hướng vuông góc với dòng sông. 

Trong khi đó, với các tuyến chạy dọc sông Hồng, cần nghiên cứu tận dụng mặt đê hiện hữu, kết hợp tổ chức các loại hình giao thông công cộng, đường sắt đô thị trên cao và giao thông nhẹ như xe đạp, đi bộ.

“Nếu đưa vào đây một hệ thống giao thông quá nặng về cơ giới, 10-12 làn xe, tương đương hoặc rộng hơn đường vành đai 3 hiện nay, thì sự chia cắt giữa nội đô Hà Nội và bờ sông Hồng là vấn đề cần phải nghĩ lại”, ông Tuấn nói.

Theo ông, mạng lưới giao thông cần được tổ chức với quy mô phù hợp, như một “hệ mao mạch”, để tạo nhiều hướng tiếp cận và kết nối người dân từ khu vực trong đê ra không gian ven sông.

"Hà Nội hiện chưa có nhiều không gian công cộng ở hai bên bờ sông Hồng để người dân tiếp cận dòng sông. Các tuyến giao thông cũng là một trong những yếu tố cản trở khả năng tiếp cận này. Trong khi đó, sông Hồng là một không gian rất quý giá của Hà Nội. 

Nhiều thành phố lớn trên thế giới đã khai thác hiệu quả các dòng sông trong đô thị, biến không gian ven sông thành khu vực phát triển kinh tế, văn hóa. Đây là vấn đề Hà Nội cần nghiên cứu trong quá trình quy hoạch, khai thác không gian sông Hồng”, ông Tuấn nói.

Nghiên cứu kỹ đặc điểm của sông Hồng

Cũng theo kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, Hà Nội cần thay đổi cách tiếp cận trong phát triển đô thị, từ tư duy kiểm soát sang thích ứng với tự nhiên, đặc biệt dòng sông Hồng.

Nhiều mô hình đô thị ven sông trên thế giới tạo ra hình ảnh những mép nước xanh, sạch, ổn định. Tuy nhiên, không thể áp dụng nguyên trạng những mô hình này vào sông Hồng.

Sông Hồng có sự biến đổi mực nước rất lớn. Có thời điểm mực nước xuống khoảng 1 - 2m, nhưng cũng có lúc lên đến 10 - 10,5m, tương đương khoảng ba tầng nhà so với mực nước thấp nhất. Dòng sông có mùa khô hạn nhưng khi nước lên lại đục ngầu.

"Biên độ biến đổi của sông Hồng rất lớn. Vì vậy chúng ta phải tìm cách sống chung với dòng sông. Đây là điều tiên quyết", ông Tuấn nói.

Phát triển sông Hồng được đặt ra từ năm 1998 

Cần nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng 54 - 73m dọc sông Hồng - Ảnh 3.

Kiến trúc sư Tô Anh Tuấn - Ảnh: PHẠM TUẤN

Kiến trúc sư Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, cho rằng khát vọng khai thác cảnh quan sông Hồng, đưa Hà Nội quay mặt ra sông đã có từ lâu. 

Tuy nhiên, việc hiện thực hóa khát vọng này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, trước hết là khả năng kiểm soát nguy cơ lũ lụt và tổ chức không gian đô thị phù hợp với quy luật dòng chảy của sông Hồng.

“Khi nào chúng ta quản lý, kiểm soát được nguy cơ lũ lụt sông Hồng thì khi đó chúng ta mới có thể tính chuyện lớn hơn, tính chuyện phát triển trên bãi sông. Khi nào có phương án để các khu đô thị có thể chung sống với quy luật dòng chảy của sông Hồng thì khi đó chúng ta mới có thể thực hiện được khát vọng này”, ông Tuấn nói.

Theo ông, định hướng phát triển hai bên sông Hồng đã được đặt ra từ năm 1998, khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung Hà Nội, còn gọi là Quy hoạch 108. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục không gian xanh, chủ yếu tập trung vào không gian xanh, cảnh quan và một số công trình.

Đến Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được phê duyệt theo Quyết định 1259 năm 2011, định hướng đối với sông Hồng được nâng lên. Không chỉ là trục cảnh quan, không gian xanh, sông Hồng còn được đặt trong vai trò biểu tượng phát triển của thủ đô.

Cần bảo tồn làng nghề

Cần nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng 54 - 73m dọc sông Hồng - Ảnh 4.

Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Ảnh: PHẠM TUẤN

Trong nhiều thập kỷ, Hà Nội chủ yếu phát triển về phía nam và phía tây, trong khi chưa khai thác, kết nối hiệu quả với không gian sông Hồng, vì thế theo kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng - Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, quy hoạch phân khu sông Hồng được Hà Nội phê duyệt là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển khu vực này.

Khi trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai, việc điều chỉnh quy hoạch phân khu cần bảo đảm dự án phù hợp với định hướng cốt lõi của quy hoạch phân khu sông Hồng.

“Dự án này cực kỳ quan trọng. Đường giao thông quan trọng nhưng chưa bằng bãi sông, khu vực làng nghề, bãi giữa. Đây là nơi để dòng sông thở, nơi thấm nước và giữ nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc phát triển không gian ven sông cần theo hướng thuận thiên, thích nghi với cảnh quan, thay vì tập trung quá nhiều công trình đô thị", ông Tùng nói.

Không gian sông Hồng cần được tổ chức theo các lớp, trong đó lớp ngoài là bãi giữa, bãi sông, ven sông; phía trong mới là khu vực đô thị tái thiết. Đô thị nên có cao độ giảm dần từ phía trong ra phía ngoài, phù hợp với đặc điểm không gian ven sông.

Một vấn đề khác là bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa trong quá trình phát triển. Theo ông, quy hoạch phân khu sông Hồng đã đề cập đến 12 làng nghề, cùng các cụm di tích, di sản.

“Chúng ta đừng để đứt gãy lịch sử, đừng để đứt gãy văn hóa trong quá trình phát triển” - ông nhấn mạnh và cho rằng việc bảo tồn, phát huy các giá trị này cần tiếp tục được nghiên cứu với sự tham gia của các nhà sử học, nhà nghiên cứu và chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.

Cần nghiên cứu kỹ đề xuất các tuyến đường có mặt cắt rộng 54 - 73m dọc sông Hồng - Ảnh 5.Chủ tịch Hà Nội: Sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán cụ thể với những khu dân cư hiện hữu dọc sông Hồng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu phải hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm đầy đủ hạ tầng thiết yếu trước khi di chuyển người dân để thực hiện quy hoạch, chỉnh trang khu vực sông Hồng.


Chiều 21-9, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Sông Hồng - biểu tượng phát triển mới của thủ đô”, quy tụ các kiến trúc sư, chuyên gia và nhà khoa học. Tại cuộc trao đổi, nhiều ý kiến tập trung vào cách khai thác không gian hai bên bờ sông, đồng thời mở rộng cơ hội để người dân Hà Nội tiếp cận dòng nước gần gũi hơn. Theo thông tin Tuổi Trẻ đăng tải, kiến trúc sư Trần Minh Tuấn thuộc nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội đặc biệt lưu ý đề xuất xây dựng các tuyến đường có mặt cắt rất rộng dọc sông Hồng. Ông Trần Minh Tuấn cho rằng quy hoạch trục đại lộ cảnh quan và trục trung tâm qua sông Hồng cần đặt việc kết nối nội đô với bờ sông vào vị trí quan trọng. Hiện nay, người dân chưa dễ dàng đến được bờ sông, trong khi hệ thống giao thông phía ngoài đê còn hạn chế, khiến mối liên hệ giữa khu vực đô thị và không gian ven nước thiếu thuận lợi. Từ thực tế đó, ông nhận định những tuyến đường ngoài đê rộng 54 đến 73m cần được xem xét thận trọng, bởi mặt đê hiện hữu vốn đã tạo ra một ranh giới chia cắt nhất định. Nếu tiếp tục bố trí một tuyến đường quy mô lớn, thậm chí có đoạn rộng tới 73m, khoảng cách giữa khu vực nội đô và sông Hồng có thể càng khó vượt qua trong đời sống hằng ngày. Một công trình giao thông như vậy, theo phân tích tại tọa đàm, có nguy cơ tạo thêm một “vết cắt” thay vì giúp đô thị mở rộng hướng tiếp cận dòng sông. Điều này cũng có thể đi ngược tinh thần “quay mặt ra sông”, vốn không chỉ dừng ở việc xây dựng những dãy nhà hướng về phía mặt nước. Quay mặt ra sông, theo kiến trúc sư Trần Minh Tuấn, trước hết phải tạo điều kiện để người dân thực sự đến bờ sông, sinh hoạt, vui chơi, giải trí, tham gia hoạt động văn hóa và cảm nhận vẻ đẹp tự nhiên. Vì vậy, các trục hoặc hành lang kết nối từ nội đô ra bờ sông, tức những tuyến đi theo hướng vuông góc với dòng chảy, cần được ưu tiên trong tổ chức không gian. Cách tiếp cận này giúp nhiều khu vực trong đê có thể liên hệ trực tiếp với bờ sông, thay vì chỉ nhìn thấy dòng nước qua những lớp hạ tầng ngăn cách. Đối với các tuyến chạy dọc sông Hồng, ông Tuấn đề xuất nghiên cứu tận dụng mặt đê hiện hữu, đồng thời kết hợp giao thông công cộng, đường sắt đô thị trên cao cùng các phương tiện nhẹ như xe đạp và đi bộ. Nếu đưa vào khu vực này một hệ thống giao thông quá nặng về cơ giới, với 10 đến 12 làn xe, quy mô tương đương hoặc rộng hơn đường vành đai 3 hiện nay, sự chia cắt sẽ trở thành vấn đề cần cân nhắc lại. Mạng lưới phù hợp hơn có thể được hình dung như một “hệ mao mạch”, gồm nhiều hướng tiếp cận nhỏ, liên tục đưa người dân từ trong đê ra không gian ven sông. Hà Nội hiện chưa có nhiều không gian công cộng ở hai bên bờ sông Hồng để người dân đến gần, sử dụng và hình thành những hoạt động đô thị thường nhật. Trong bối cảnh đó, chính các tuyến giao thông, nếu tổ chức thiếu hợp lý, có thể trở thành vật cản thay vì nền tảng mở rộng khả năng tiếp cận mặt nước. Ông Tuấn cho rằng sông Hồng là không gian quý giá, cần được nghiên cứu nghiêm túc để phát huy giá trị kinh tế, văn hóa và cộng đồng như nhiều thành phố lớn trên thế giới đã thực hiện với các dòng sông đô thị. Một nội dung khác được nhấn mạnh là Hà Nội cần nghiên cứu kỹ đặc điểm riêng của sông Hồng, nhất là khi biến đổi khí hậu ngày càng thể hiện rõ trong quá trình phát triển đô thị. Kiến trúc sư Trần Minh Tuấn đề nghị chuyển từ tư duy kiểm soát tự nhiên sang tư duy thích ứng với tự nhiên, bởi sông Hồng không thể được quy hoạch giống nguyên trạng những mô hình đô thị ven sông ở nơi khác. Các mô hình tạo ra những mép nước xanh, sạch và ổn định có thể gợi mở kinh nghiệm, nhưng không thể áp dụng máy móc cho một dòng sông nhiều biến động. Mực nước sông Hồng có thể xuống khoảng 1 đến 2m, nhưng cũng có lúc dâng lên 10 đến 10,5m, tương đương khoảng ba tầng nhà nếu so với thời điểm thấp nhất. Dòng sông còn trải qua mùa khô hạn, trong khi những lúc nước lên thường mang theo màu đục, cho thấy điều kiện tự nhiên luôn thay đổi mạnh theo thời gian. Vì thế, quy hoạch tương lai cần tìm cách sống chung với sông Hồng, để hạ tầng, không gian công cộng và giao thông vừa đáp ứng nhu cầu đô thị, vừa tôn trọng quy luật của dòng sông.