Bỏ qua điều hướng
•

Người cha bán bánh hay nhún nhảy ở góc đường: 'Con đậu đại học là mừng dữ lắm'

Người cha bán bánh hay nhún nhảy ở góc đường: 'Con đậu đại học là mừng dữ lắm'
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Ngày ngày bán bánh ở TP.HCM, ông Nguyễn Văn Chánh vẫn vui vẻ nhún nhảy, chắt chiu thu nhập và hạnh phúc khi các con đều chăm chỉ học hành.

Người đàn ông bán bánh dầm mình dưới làn mưa trắng xóa ở ngã tư Quang Trung - Phạm Văn Chiêu (phường Thông Tây Hội, TP.HCM) là ông Nguyễn Văn Chánh (54 tuổi, ở tỉnh Gia Lai). Bên cạnh là chiếc xe máy cà tàng với một rổ đựng các loại bánh bắp, bánh gấu, nuôi sấy, kẹo đậu phộng... 

Hành trình trở lại TP.HCM vì con

Ghé vào lề đường mua ủng hộ vài gói bánh, chúng tôi có dịp ngồi nghe người đàn ông này bộc bạch về cuộc sống. Ông Chánh kể, từ năm 2005 đã vào TP.HCM buôn bán mưu sinh trên đường Cách Mạng Tháng 8. Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ông đành trở về quê.

Ấm lòng người đàn ông bán bánh đội mưa nuôi con vào đại học - Ảnh 2.

Ông Chánh đội mưa bán bánh

ẢNH: TRẦN KHA

Bẵng đi nhiều năm, đầu năm học này, khi cậu con trai út thi đỗ vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ông cùng vợ quyết định khăn gói trở lại thành phố này để vừa đồng hành, vừa kiếm tiền trang trải việc học cho con.

"Nhà tôi có 3 đứa con. Con gái đầu đã lập gia đình và làm kế toán. Đứa thứ hai tốt nghiệp Trường ĐH Quốc gia TP.HCM nay đã đi làm kỹ sư phần mềm. Còn thằng út vừa mới vào năm nhất đại học. Mình làm cha mẹ, thấy con cái chịu khó học hành, đậu đại học là mừng dữ lắm. Giờ ở trọ mỗi tháng tiền nhà, điện nước cũng ngót nghét mấy triệu đồng, các con phụ giúp một phần, còn tôi ráng bươn chải kiếm thêm đồng ra đồng vào để lo cho út ăn học đến nơi đến chốn", ông Chánh tự hào chia sẻ.

Hằng ngày, vợ ông ở phòng trọ chuẩn bị, phân loại bánh do các mối giao đến, còn ông nhận nhiệm vụ mang đi bán. Hôm nào may mắn bán hết từ sớm thì kiếm được một hai trăm ngàn đồng tiền lời, hôm nào mưa gió thì đành chịu ế. Dù vậy, ông Chánh bảo chỉ cần cả nhà được quây quần là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Nhún nhảy giữa phố: Vừa thể dục, vừa tìm niềm vui lao động

Trước đây, nhiều người đi đường từng quen thuộc với hình ảnh một người đàn ông vừa đứng bán bánh vừa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc ở khu vực trung tâm TP.HCM. Một số người qua lại tỏ ra thích thú, song cũng không ít ánh mắt tò mò, thậm chí có người nghĩ ông "không bình thường".

Ấm lòng người đàn ông bán bánh đội mưa nuôi con vào đại học - Ảnh 3.

Ông Chánh ngồi bán bánh dưới cơn mưa kéo dài

ẢNH: TRẦN KHA

Ấm lòng người đàn ông bán bánh đội mưa nuôi con vào đại học - Ảnh 4.

Dù cuộc sống vất vả, người cha bán bánh vẫn giữ cho mình tinh thần thoải mái, vui tươi

ẢNH: TRẦN KHA

Nhắc đến chuyện này, ông Chánh bật cười sảng khoái. Ông bộc bạch: "Bác sĩ từng khuyên tôi người hơi mập nên phải vận động nhiều để rèn luyện sức khỏe, tránh bệnh tật. Mình đứng bán cả ngày, nhún nhảy một chút vừa giúp toát mồ hôi, người khỏe khoắn, lại vừa tạo sự vui vẻ, gây chú ý để bà con ghé mua ủng hộ. Ai hiểu thì thương, ai nói ra nói vào tôi cũng không để bụng, miễn là mình lao động chân chính bằng mồ hôi nước mắt của mình".

Mưa kéo dài, người đàn ông bán bánh ấy vẫn kiên nhẫn đứng bên góc phố. Tinh thần lạc quan, chịu thương chịu khó của người cha nghèo khiến buổi chiều mưa dai dẳng như ấm áp hơn. 

Giữa cơn mưa trắng xóa ở ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, TP.HCM, ông Nguyễn Văn Chánh vẫn đứng bên chiếc xe máy cũ, kiên nhẫn mời khách mua bánh. Người đàn ông 54 tuổi, quê Gia Lai, mang theo rổ bánh bắp, bánh gấu, nui sấy, kẹo đậu phộng cùng nhiều món ăn vặt khác để mưu sinh. Hình ảnh người bán bánh dầm mưa khiến một người đi đường ghé mua ủng hộ, rồi có dịp nghe ông kể câu chuyện gia đình và hành trình trở lại thành phố. Theo chia sẻ với Thanh Niên, ông Chánh vào TP.HCM buôn bán từ năm 2005, từng rong ruổi mưu sinh trên đường Cách Mạng Tháng 8. Dịch Covid-19 ảnh hưởng đến cuộc sống, khiến ông phải trở về quê và tạm xa những con đường từng gắn bó suốt nhiều năm. Đến đầu năm học này, con trai út thi đỗ vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, vợ chồng ông quyết định trở lại thành phố để vừa ở gần con, vừa kiếm tiền lo việc học. Ông Chánh có ba người con, mỗi người đã và đang đi trên con đường riêng, nhưng chuyện học hành của các con luôn là niềm tự hào lớn đối với ông. Con gái đầu đã lập gia đình, làm kế toán; người con thứ hai tốt nghiệp Trường ĐH Quốc gia TP.HCM, hiện làm kỹ sư phần mềm. Cậu con út vừa bước vào năm nhất đại học, khiến cha mẹ thêm quyết tâm bươn chải để con có thể tiếp tục học tập đến nơi đến chốn. Ông kể, cha mẹ nào cũng vui khi thấy con chịu khó học hành và đỗ đại học, còn niềm vui ấy đi cùng những khoản chi tiêu không nhỏ mỗi tháng. Tiền thuê phòng trọ, điện và nước cộng lại đã ngót nghét vài triệu đồng, trong khi các con cũng phụ giúp một phần chi phí gia đình. Phần còn lại, ông cố gắng kiếm thêm từng đồng từ việc bán bánh, mong có thể san sẻ gánh nặng và lo cho con út ăn học. Cuộc mưu sinh của hai vợ chồng được chia thành những việc giản dị mà đều đặn: vợ ông ở phòng trọ chuẩn bị, phân loại bánh do các mối giao đến. Ông nhận phần mang bánh ra đường bán, đứng bên chiếc xe máy cũ và chờ khách ghé mua giữa dòng người qua lại. Hôm bán hết sớm, ông có thể kiếm một, hai trăm ngàn đồng tiền lời; còn gặp mưa gió, hàng ế thì đành chấp nhận thu nhập ít ỏi. Dẫu ngày bán thuận lợi hay vất vả, ông Chánh nói điều khiến mình hạnh phúc nhất vẫn là cả nhà được quây quần bên nhau. Trước đây, nhiều người đi đường từng quen hình ảnh ông vừa bán bánh vừa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc ở khu vực trung tâm TP.HCM. Có người thích thú, ghé lại nhìn; cũng có người tò mò, thậm chí nghĩ rằng người đàn ông ấy “không bình thường”. Nhắc đến những điệu nhún nhảy, ông Chánh bật cười và giải thích đó vừa là cách vận động, vừa giúp ông giữ tinh thần vui vẻ khi đứng bán cả ngày. Bác sĩ từng khuyên ông hơi mập nên vận động nhiều để rèn luyện sức khỏe, tránh bệnh tật, vì vậy ông tranh thủ nhún nhảy cho toát mồ hôi. Cử động theo nhạc cũng khiến ông thấy khỏe khoắn hơn, đồng thời tạo sự chú ý để bà con ghé mua ủng hộ. Ông Chánh bảo không để bụng những lời bàn ra tán vào, bởi điều quan trọng là mình làm việc chân chính, kiếm sống bằng mồ hôi và công sức. Cơn mưa kéo dài, ông vẫn bền bỉ đứng ở góc phố bên rổ bánh, tiếp tục công việc thường ngày để lo cho gia đình. Giữa buổi chiều ướt lạnh, sự lạc quan và chịu thương chịu khó của người cha ấy khiến câu chuyện mưu sinh trở nên ấm áp hơn.