Bỏ qua điều hướng
•

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Có những ngày chị em chia nhau 5.000 đồng nhưng nữ sinh nghèo Dương Thị Mỹ Trân (ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) quyết không bỏ học, thực hiện ước mơ của mình.

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết - Ảnh 1.

Do điều kiện khó khăn, thiếu thốn nên Mỹ Trân đã dùng chiếc bàn cũ để chén để làm bàn học - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nằm sâu trong con kênh 18 ở ấp Hòa Thọ, xã Thạnh Lộc (tỉnh An Giang) căn nhà cấp 4 nhỏ đã xuống cấp, có nhiều chỗ mục nát và thiếu vắng không khí mái ấm gia đình trọn vẹn là nơi Mỹ Trân nương náu đi học, vươn lên không đầu hàng với số phận.

Có ngày chia nhau 5.000 đồng tiền ăn, chị bỏ học đi làm, em quyết học

Do "hết duyên" nên cách đây khoảng 10 năm cha và mẹ Trân đã không còn chung sống dưới một mái ấm gia đình. Cũng kể từ lúc đó đến nay, ông Sơn vừa đóng vai trò là cha, vừa làm tròn bổn phận của người mẹ để lo cho các con.

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết - Ảnh 2.

Nguồn yêu thương lớn là bà và dì đã lớn tuổi, Mỹ Trân hứa với lòng sẽ không bỏ cuộc, dù có nhịn đói vẫn đến trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Do không đất, không vườn, ông Sơn phải rời xa quê hương để lên Long An cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) để làm công nhân với lương 6-8 triệu đồng/tháng. Số tiền ít ỏi này của ông không đủ lo cho các con đầy đủ.

Chẳng thể chịu nổi cảnh nghèo, có ngày chị em chia nhau 5.000 đồng để ăn và đi học nên chị gái Trân gãy gánh con đường học tập, chọn sống "đời công nhân".

Sau này chị Trinh cũng lấy chồng để bươn chải lo cho gia đình nhỏ của mình. Hiện Trân và em ruột Trân còn đi học.

"Ba tôi vì thương con nên đã cố gắng vắt kiệt những giọt mồ hôi, sức lực của mình để tăng ca vất vả cả đêm lẫn ngày mong có tiền đóng học phí cho tôi. Tôi thương ba tôi lắm. Không muốn làm gánh nặng cho ba. Đi tới đại học rồi, tôi không thể bỏ cuộc. Tôi phải học bằng bất cứ giá nào", Mỹ Trân nói chắc nịch.

Lý lịch làm thêm kín mít

Hiện đã nhập học nên hằng ngày Mỹ Trân vẫn đều đặn tranh thủ thời gian để chạy xe vượt hơn 20km từ nhà đi đến Trường đại học Kiên Giang. Dù có vất vả nhưng Trân không nản lòng.

"Tôi nghĩ muốn thành công sớm nhất không nhất thiết phải đi học. Nhưng đi học lại là con đường an toàn nhất. Đi làm công nhân chỉ là trước mắt thôi, còn đường dài thì tôi thấy không bền vững. Học sẽ trang bị cho mình cái nghề vững bước sau này", Mỹ Trân 'nhìn xa trông rộng'.

Chuẩn bị cho con đường học của mình, Mỹ Trân thà chọn đi xa chứ không thuê trọ để tiết kiệm tiền. Ngoài ra Trân cũng tự bươn chải kiếm tiền với nhiều cách. Móc len, làm gia sư cho người quen với mức lương 30.000 đồng/h, hoặc có người thuê đi làm phục vụ, đi đãi đám... làm tất tần tật để có tiền đến trường.

Các việc làm và dù có tiền ít hay nhiều, Trân vẫn không chê. Cô gái mang một niềm tin sắt đá vào việc đầu tư cho việc học.

Bà Nguyễn Thị Song (bà dì ruột của Mỹ Trân) cho biết Trân rất ham học và rất ngoan. Sau những giờ đi học về nhà, Trân cũng phụ việc gia đình, cơm nước.

Nghe nói cháu đậu đại học nhưng không đủ tiền, bà Song cũng nhiều đêm thức trắng lo lắng và cố gắng vay mượn tiền để cho Trân có ít tiền đi học.

"Trân đi học mà không tiền, tôi dù nghèo vẫn ủng hộ cháu. Không tiền nhưng tôi có thể nấu cơm canh đạm bạc để sẵn, cháu nó đi học về có thể ăn có sức đi học tiếp. Nghe đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, tôi mong cho cháu được nhận. Tôi biết ơn các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu" - bà Song lau nước mắt.

Trong khi đó để tiếp sức cho cháu đi học, bà Nguyễn Thị Hường (69 tuổi, bà nội của Trân) xúc động: "Mỗi tháng tôi được con cái cho 2 triệu đồng để mua thuốc uống. Số tiền đó tôi sẽ để dành ra 500.000 đồng cho cháu Trân đổ xăng đi học. Chỉ cần cháu đến trường, tôi bớt lại tiền mua thuốc uống cũng không sao".

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết - Ảnh 4.

Móc len, làm gia sư cho người quen với mức lương 30.000 đồng/h, hoặc có người thuê đi làm phục vụ, đi đãi đám... làm tất tần tật để có tiền đến trường - Ảnh: CHÍ CÔNG

Cô Trần Thị Khánh Linh - giáo viên dạy Trường THCS và THPT Mong Thọ (xã Thạnh Lộc, chủ nhiệm lớp 12 của Mỹ Trân) - chia sẻ gia đình Mỹ Trân thuộc diện khó khăn nhưng em rất ngoan và cố gắng trong học tập. Bạn bè và thầy cô ở trường yêu mến Trân. Mong Mỹ Trân có cơ hội nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ".

Thành công sẽ quay lại giúp đỡ cộng đồng

"Nếu có được học bổng quý giá này, tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt, xứng đáng với số tiền trên. Tôi hiểu những lúc bất lực xoay xở kiếm tiền đi học. Sau này có thành công sẽ quay lại giúp ích cho cộng đồng, trả hiếu cho gia đình", Mỹ Trân cam kết.

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết - Ảnh 5.

Ngoài việc học, Mỹ Trân cũng phụ tiếp công việc gia đình, người dân hàng xóm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Nữ SV nghèo An Giang 'thà nhịn đói, không bỏ học', móc len, gia sư, phụ đãi đám, làm hết - Ảnh 6.

Nữ SV nghèo An Giang ‘thà nhịn đói, không bỏ học’, móc len, gia sư, phụ đãi đám…làm tất   - Ảnh 6.Đứa trẻ một năm 3 lần đeo khăn tang, tuổi thơ ai thuê gì làm đó: 'Nhận học bổng, được quan tâm, tôi mừng lắm'

Năm Tuấn bước vào lớp 1 thì chị gái qua đời, năm ấy mẹ cũng rời bỏ Tuấn mãi mãi. Rồi trong năm 2014 tang thương ấy, người thân tiếp theo là ông ngoại Tuấn cũng lìa khỏi thế gian. Câu chuyện của Tuấn chẳng khác nào một thước phim quá buồn

Dù hoàn cảnh gia cảnh kiệt quệ và thiếu vắng tình thương mái ấm trọn vẹn, tân sinh viên Dương Thị Mỹ Trân tại xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang vẫn kiên trì bám lớp và chinh phục tấm vé vào Trường Đại học Kiên Giang. Sau biến cố cha mẹ ly hôn khoảng mười năm trước, nguồn sống chính của gia đình phụ thuộc vào người cha làm công nhân tại Tây Ninh với mức lương chỉ từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Sự túng thiếu từng buộc người chị gái phải dở dang con đường học tập để bươn chải kiếm sống, nhưng Mỹ Trân quyết tâm không đi theo lối mòn đó. Nhận thức rõ học tập là con đường an toàn và bền vững nhất để đổi đời, nữ sinh này đã chủ động thiết lập lịch trình làm việc kín mít nhằm tự chủ chi phí sinh hoạt. Mỹ Trân chọn phương án vượt quãng đường hơn 20km mỗi ngày từ nhà đến trường thay vì thuê trọ để tiết kiệm tối đa chi phí. Bên cạnh thời gian trên lớp, cô nhận làm đủ mọi công việc từ móc len, phụ đãi đám cưới cho đến làm gia sư với mức thù lao khiêm tốn 30.000 đồng một giờ. Hành trình vượt khó của Mỹ Trân còn có sự đồng hành và tựa đỡ tinh thần lớn lao từ người bà dì ruột là bà Nguyễn Thị Song. Dù cuộc sống nghèo khó, bà Song vẫn cố gắng vay mượn kinh phí ban đầu và chuẩn bị những bữa cơm đạm bạc để cháu có sức tiếp tục đến trường. Nghị lực cùng tinh thần tự lập của nữ sinh An Giang là minh chứng rõ nét cho khát vọng vươn lên bằng con đường tri thức của thế hệ trẻ nghèo vùng ĐBSCL.