Bỏ qua điều hướng
•

Startup bị vợ ra tối hậu thư: Muốn giữ mái ấm, phải dừng phát triển thiết bị bay

Startup bị vợ ra tối hậu thư: Muốn giữ mái ấm, phải dừng phát triển thiết bị bay
Nguồn ảnh: VietnamNet

Để hiện thực hóa giấc mơ 10 tỷ USD, kinh tế tầm thấp cần cú hích thể chế mạnh mẽ nhằm cởi trói cho startup, đưa công nghệ từ bay thử nghiệm vào thương trường.

Tại phiên thảo luận Các ngành kinh tế mới: Khai thác tiềm năng kinh tế tầm thấp, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, bà Bùi Minh Phương, Viện phó Viện Phát triển Không gian tầm thấp (VASA), cho biết thị trường thiết bị bay không người lái (UAV) tại Việt Nam được dự báo có thể chạm mốc 10 tỷ USD vào năm 2035 và hướng tới tỷ lệ nội địa hóa 85% vào năm 2045. Thực tế cũng ghi nhận bước tiến tự phát đầy ấn tượng với hơn 3.000 drone nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại Đồng bằng sông Cửu Long. 

W-Ảnh 02.png
Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 27/10. Ảnh: Phước Sáng

Thế nhưng, đằng sau bức tranh thị trường ngàn tỷ ấy lại là một thực tế sinh tồn khốc liệt. Dù nhấn mạnh nền kinh tế tầm thấp rất tiềm năng nhưng bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Phó Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp, nguyên Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam, đã chia sẻ một câu chuyện của một người sáng lập một startup công nghệ bị vợ đặt trước lựa chọn nghiệt ngã - phải dừng làm UAV nếu muốn giữ gìn mái ấm gia đình. Điều này cho thấy kinh tế tầm thấp vẫn nhiều rào cản.

Theo các chuyên gia, nút thắt “cơm áo không đùa với công nghệ” của các startup xuất phát từ nút thắt thể chế, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Bà Hằng cho rằng nhiều đợt thử nghiệm gần đây mới dừng ở mức “trình diễn công nghệ”. Khi các ứng dụng bay chỉ phục vụ mục đích biểu diễn, chưa có hành lang pháp lý cho phép thương mại hóa dịch vụ, doanh nghiệp khó tạo nguồn thu và dễ rơi vào tình trạng cạn kiệt nguồn lực trước khi có thể sinh lợi.

Để thương mại hóa bền vững, lãnh đạo Liên minh Kinh tế tầm thấp nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi: thiết bị bay không người lái phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn tương đương hàng không dân dụng.

W-Ảnh 03.png
Bà Nguyễn Thị Hải Hằng, Phó Chủ tịch Liên minh Kinh tế tầm thấp (giữa) chia sẻ tại phiên thảo luận về chủ đề kinh tế tầm thấp. Ảnh: Phước Sáng

Thừa nhận rào cản này, ông Nguyễn Văn Thoát, đại diện Vụ Kinh tế số và Xã hội số (Bộ KH-CN), cho biết Việt Nam hiện chưa có luật riêng cho không gian tầm thấp. 

Để tháo gỡ các vướng mắc, ông Thoát cho biết Bộ KH-CN đang xây dựng chương trình hành động triển khai Kết luận 99 của Bộ Chính trị. Theo đó, tư duy quản lý sẽ chuyển sang phân loại rủi ro: hoạt động có nguy cơ cao được kiểm soát chặt, hoạt động đơn giản được nới lỏng. Đồng thời, Bộ sẽ xây dựng hệ thống quản trị bay thời gian thực (UTM), công nhận các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế nhằm rút ngắn thời gian cấp phép thử nghiệm sandbox.

Đáng chú ý, ông Thoát cho rằng Nhà nước cần tiên phong làm “khách hàng đầu tiên” thông qua đặt hàng các dịch vụ công như giám sát giao thông, cảnh báo cháy rừng, cứu hộ cứu nạn để nuôi dưỡng doanh nghiệp nội địa.  

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, kinh tế tầm thấp chỉ có thể phát triển bền vững khi có thể chế minh bạch, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng để doanh nghiệp khẳng định năng lực bằng giá trị thương mại, thay vì mất nhiều thời gian chờ cấp phép cho từng chuyến bay thử nghiệm.

Thị trường thiết bị bay không người lái tại Việt Nam được dự báo có thể đạt quy mô 10 tỷ USD vào năm 2035, với bước tiến thực tế từ hơn 3.000 drone nông nghiệp đang vận hành tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, đằng sau tiềm năng to lớn này là áp lực sinh tồn gay gắt của các nhà sáng lập khi chưa thể thương mại hóa sản phẩm. Câu chuyện một kỹ sư khởi nghiệp bị gia đình đặt tối hậu thư buộc dừng dự án phản ánh rõ nét thực trạng cạn kiệt tài chính của cộng đồng công nghệ trong lĩnh vực này. Nguyên nhân cốt lõi khiến doanh nghiệp đi vào ngõ cụt nằm ở sự thiếu vắng hành lang pháp lý và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Phần lớn hoạt động bay hiện nay mới dừng ở mức trình diễn kỹ thuật, chưa được cấp phép kinh doanh dịch vụ tạo dòng tiền nuôi bộ máy. Việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn ngặt nghèo tương đương hàng không dân dụng trong khi thiếu quy chuẩn đồng bộ khiến các startup tiêu hao nguồn lực trước khi chạm tới điểm hòa vốn. Trước điểm nghẽn thể chế, cơ quan quản lý thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đang chuyển dịch tư duy sang phân loại mức độ rủi ro nhằm nới lỏng thủ tục cho các hoạt động bay đơn giản. Giải pháp xây dựng hệ thống quản trị bay thời gian thực UTM kết hợp công nhận tiêu chuẩn quốc tế sẽ rút ngắn đáng kể thời gian cấp phép thử nghiệm. Bên cạnh đó, việc Nhà nước tiên phong làm khách hàng đầu tiên thông qua đặt hàng dịch vụ công về giám sát và cứu hộ chính là bệ đỡ quyết định giúp doanh nghiệp nội địa vươn lên bền vững.
amung