Bỏ qua điều hướng
•

Lý do học sinh lớp 1-3 vẫn đi về 30km mỗi ngày ở trường nội trú hơn 123 tỷ đồng

Lý do học sinh lớp 1-3 vẫn đi về 30km mỗi ngày ở trường nội trú hơn 123 tỷ đồng
Nguồn ảnh: VietnamNet

Trường nội trú hơn 123 tỷ đồng ở xã biên giới Yên Khương (Thanh Hóa) đã đi vào hoạt động từ đầu năm học, nhưng nhiều phụ huynh vẫn phải đưa đón con từ lớp 1-3 hàng chục km mỗi ngày.

Trường nội trú cách nhà 15km   

5h sáng, tại Trường nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương (Thanh Hóa), khi nhiều gia đình ở vùng xuôi còn chưa thức giấc, chị Lò Thị Thanh Hiệp (SN 2000, bản Xắng Hằng, xã Yên Khương) đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho con gái đang học lớp 1.

Ăn sáng xong, chị đưa con lên xe máy, vượt quãng đường khoảng 15km đến trường. Gần 16h, chị lại có mặt ở cổng trường để đón con về nhà.

Cứ thế, hành trình đến lớp của cô bé lớp 1 gắn với những chuyến xe máy của mẹ, bắt đầu từ khi trời còn mờ sáng và kết thúc khi buổi học chiều tan.

Trường nội trú
Mỗi ngày chị Lò Thị Thanh Hiệp phải đưa đón con đi học trên cung đường 30km. Ảnh: Lê Dương

“Nhà tôi cách trường khoảng 15km. Mỗi lần chở con đi học mất khoảng 30 phút. Mặc dù vất vả nhưng gia đình vẫn chấp nhận vì mong muốn con được học trong môi trường giáo dục đầy đủ”, chị Hiệp chia sẻ.

Niềm vui của người mẹ trẻ là điều dễ hiểu. Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương được khởi công cuối năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng, nhằm thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Đầu năm học 2026-2027, ngôi trường khang trang chính thức đi vào hoạt động, đón 710 học sinh đến học tập, ăn ở bán trú và nội trú.

Với những gia đình có con theo học tại đây, ngôi trường mới mở ra cơ hội tiếp cận điều kiện giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên, niềm vui ấy chưa trọn vẹn với các phụ huynh có con đang học từ lớp 1-3.

W-a1Thuê đầu bếp nhà hàng nấu.jpg
Toàn cảnh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương. Ảnh: Lê Dương

Do còn quá nhỏ để ở nội trú qua đêm, các em vẫn được gia đình đưa đón mỗi ngày. Khoảng cách từ nhà đến trường vốn không quá xa với người lớn, nhưng lại trở thành hành trình đáng kể đối với những đứa trẻ mới 6-8 tuổi.

“Mùa nắng thì không sao, nhưng mùa mưa, mỗi lần đưa đón con đi học rất vất vả”, chị Hiệp nói.

Ở cuối bản Xắng Hằng, cách trường hơn 16km, anh Lò Văn Tằm (SN 1991) cũng có con gái đang học lớp 3B. Trước đây, khi điểm trường lẻ còn hoạt động tại bản, con gái anh được học gần nhà. Từ khi học sinh tập trung về trường chính, việc đi lại trở thành nỗi lo thường trực của gia đình.

Vợ chồng anh có hai con, trong đó phân công một người phải thường xuyên đưa đón con đi học. “Hai vợ chồng phải thay phiên nhau, một người đi làm, một người ở nhà đưa đón con đi học. Có những lúc muốn làm thêm việc gì cũng khó vì phải căn giờ đón con”, anh Tằm tâm sự.

W-a6Có trường nội trú trăm tỷ.jpg
Anh Lò Văn Tằm đón con gái trở về nhà sau buổi chiều tan học. Ảnh: Lê Dương 

Thời gian đầu, gia đình anh cùng một số phụ huynh thuê xe ô tô đưa đón học sinh với giá 650.000 đồng/người/tháng. Sau đó, giá xe tăng lên 1.000.000 đồng, vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình. Không còn cách nào khác, phụ huynh đành tự đưa đón con.

“Chúng tôi cũng muốn con được học trong môi trường tốt hơn, nhưng khoảng cách xa quá. Nếu có điểm trường gần nhà, các cháu vẫn được ăn bán trú, học tập trong điều kiện tương đương trường chính thì thuận tiện hơn rất nhiều”, anh Tằm nói.

Việc ở nội trú qua đêm với học sinh từ lớp 1-3 là điều khó khăn

Ông Hoàng Khắc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương, cho biết toàn trường có 710 học sinh, trong đó 224 em từ lớp 1 đến lớp 3. Hiện các em học bán trú, chỉ ở lại trường vào buổi trưa.

“Sau giờ ăn, các em nghỉ ngay trên những chiếc bàn gấp. Đến giờ ngủ, giáo viên lại lật bàn, kê thành chỗ nằm cho học sinh. Buổi chiều tan học, các em được bố mẹ đón về nhà. Quãng đường xa nhất là từ bản Xắng Hằng, hơn 16km”, ông Hạnh cho biết.

W-a2Có trường nội trú trăm tỷ.jpg
Trường có 710 học sinh, có 224 em từ lớp 1 đến lớp 3 chỉ ăn bán trú và đi về học trong ngày. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Hạnh, việc đưa học sinh về trường chính giúp các em được học tập, sinh hoạt trong môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, với học sinh lớp 1-3, việc ở nội trú qua đêm vẫn là điều khó khăn.

“Các em còn nhỏ, cần sự chăm sóc gần gũi của gia đình. Nếu để các cháu ở lại trường, nhà trường cũng gặp khó trong việc bố trí người chăm sóc, nhất là vào buổi tối.

Trong khi đó, học sinh lớp 4, lớp 5 đã dần thích nghi với nếp sống xa nhà. Những ngày đầu, có em nhớ bố mẹ, khóc đòi về, nhưng sau một thời gian được giáo viên, các anh chị lớp lớn và cán bộ biên phòng hướng dẫn, các em đã biết tự lập hơn”, ông Hạnh nói.

W-a4Có trường nội trú trăm tỷ.jpg
Học ở ngôi trường mới, các em học sinh rất vui vì được ăn bán trú với những bữa cơm ngon. Ảnh: Lê Dương

Ông Lương Ngọc Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Khương cho biết chủ trương tập trung học sinh về trường chính nhằm tạo điều kiện để các em được hưởng những chính sách giáo dục tốt nhất. Tuy nhiên, với học sinh nhỏ tuổi ở các bản xa, việc đi lại hằng ngày vẫn là trở ngại không nhỏ, nhất là vào mùa mưa rét.

Theo ông Lập, địa phương cũng mong muốn có điểm trường lẻ để thuận tiện hơn cho việc đi lại và học tập của các em. Tuy nhiên, nếu xây dựng điểm trường, điều quan trọng là phải bảo đảm điều kiện học tập, ăn ở và chế độ hỗ trợ tương đương trường chính, tránh để học sinh vùng xa chịu thiệt thòi.

“Ngôi trường nội trú mới đã mở ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên. Nhưng để niềm vui ấy đến trọn vẹn với những đứa trẻ còn quá nhỏ, bài toán khoảng cách và điều kiện học tập ở các bản xa vẫn cần được tiếp tục tháo gỡ”, ông Lập cho biết.

Dù Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Yên Khương tại Thanh Hóa đã đi vào vận hành với mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng, bài toán đi lại của nhóm học sinh nhỏ tuổi vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Ngôi trường mới khang trang đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho 710 học sinh, mở ra điều kiện giáo dục đồng bộ cho con em vùng biên giới. Tuy nhiên, việc dồn toàn bộ học sinh từ các điểm trường lẻ về điểm trung tâm đang đặt ra gánh nặng di chuyển hàng ngày đối với nhiều gia đình. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 ở độ tuổi từ 6 đến 8 còn quá nhỏ để tự lập sinh hoạt và ở lại trường nội trú qua đêm. Do đó, phụ huynh tại các bản xa như Xắng Hằng buộc phải tự đưa đón con trên quãng đường khứ hồi lên tới hơn 30km mỗi ngày. Hành trình di chuyển bằng xe máy mất khoảng 30 phút mỗi lượt trong điều kiện đường vùng cao tiềm ẩn nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa bão. Giải pháp thuê xe đưa đón chung trước đây đã phải dừng lại khi chi phí tăng từ 650.000 đồng lên 1.000.000 đồng một tháng, vượt quá khả năng tài chính của các hộ dân bản địa. Việc một lao động chính trong gia đình phải túc trực đưa đón khiến cơ hội việc làm và thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Thực tế này phản ánh khoảng trống giữa hạ tầng đầu tư tập trung quy mô lớn với đặc thù sinh hoạt thực tế của lứa tuổi tiểu học đầu cấp tại vùng sâu vùng xa.
amung