Bỏ qua điều hướng
•

Miền đất chữa lành

Miền đất chữa lành
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Với bố cục gồm ba phần  Từ nơi ươm mầm , Hương vị bay xa , và Bên ly cà phê, kể chuyện vùng đất , tập sách ví như ký sự dài kỳ dung nạp đa thể loại, vừa có chất báo chí thông tấn ấm nóng thời sự lại vừa có những nhẩn nha tìm tòi, tra cứu lai lịch cà phê rồi những suy tư triết học.

Tôi tỉ mẩn lần giở cuốn sách Trăm năm cà phê Khe Sanh (Nhiều tác giả, NXB Thuận Hóa, 2026) còn thơm mùi mực. Đây cũng là món quà ý nghĩa trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vì hòa bình trong tháng 10 này của miền quê Quảng Trị.

Sách khổ lớn dày dặn hơn 350 trang với 45 bài viết của các nhà báo, nhà văn, nhà thơ nặng lòng với quê hương Quảng Trị, kèm theo nhiều ảnh đẹp, đặc biệt của những tay máy Đinh Giao Hữu, Bon Nguyen (Nguyễn Bôn), Võ Huy, Lân Homi (Nguyễn Văn Lân)…

Bài viết của Nguyễn Hoàn như nén tâm hương tri ân Eugène Poilane - một người Pháp đã có công đem cây cà phê đầu tiên đến trồng ở Khe Sanh cách đây tròn thế kỷ, đúng với đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam Ăn quả nhớ người trồng cây.

Tác giả tâm tình “như lời tạ ơn đối với Bà mẹ thiên nhiên mà Eugène Poilane từng ngưỡng mộ, đồng thời ghi nhận những đóng góp của ông trong việc tìm kiếm, khảo nghiệm và hình thành vùng trồng cà phê ở Khe Sanh”.

anh-tran-tuan.jpg
Trăm năm cà phê Khe Sanh. Ảnh: Trần Tuấn.

Dưới góc nhìn và cảm quan lịch sử từ cây cà phê, tác giả Yên Mã Sơn trong bài Đồn điền mụ Rôm: “Đến năm 1941, Tỉnh ủy Quảng Trị cử đồng chí Lê Xích lên công tác tại đồn điền mụ Rôm để mở rộng hoạt động. Tại đây, đồng chí Lê Xích đã giác ngộ và kết nạp thêm 2 quần chúng và thành lập chi bộ đầu tiên ở Hướng Hóa”.

Khi chứng kiến những đổi thay từ cây cà phê trên mảnh đất Khe Sanh cũng như cả vùng trồng cà phê thuộc Hướng Hóa cũ, tác giả Lê Vĩnh Nhiên đã hứng khởi: "Nhưng đất thì không thể quên. Đất đã cất giữ ký ức chiến tranh để hôm nay nở thành những mùa hoa trắng ngần, kết thành những chùm quả đỏ chín. Và từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi tiếng bom, Khe Sanh hôm nay được nhớ đến bằng hương cà phê - hương thơm của hòa bình”.

Trong bản hợp xướng nhiều bè, nhiều giọng, người xem lắng lại bởi một chi tiết thôi, nhưng cũng đầy ám ảnh qua ngòi bút ký giả Đào Tâm Thanh. Cũng như Phan Hoài Hương đã nhẹ nhàng, tinh tế thưởng thức Hương của đất khi tái hiện cuộc du lịch của tâm hồn qua câu chuyện về du khách, như một lời mời mọc ân cần: “Vậy nên, hãy một lần ghé Khe Sanh, để nhâm nhi ngụm cà phê mang hương của núi rừng, để lang thang qua những bản làng, nghe gió, nghe cây kể chuyện và cảm nhận mạch nguồn văn hóa sâu lắng của mảnh đất này”.

Khe Sanh - miền đất chữa lành của Hoàng Công Danh có thể xem đó là bản văn tự ngoại đề nếu lấy hệ sinh thái cây cà phê làm tâm quy chiếu. Vậy mà bút ký vẫn chạm đến những nỗi niềm nhân thế, vừa thời sự lại vừa hơi hướm vĩnh cửu khi muốn thanh lọc, tắm gội cho tâm hồn được bình yên, ấy là tìm về với thiên nhiên như là sự quay lại cội rễ để nhận lấy thuốc thang từ không gian huyền nhiệm nhuốm đượm màu thiền: “Chữa lành tại Khe Sanh, vì thế không phải là một cách nói hoa mỹ, mà thực ra là một cuộc trở về. Trở về với sự nguyên sơ của thiên nhiên, và quan trọng hơn cả, là trở về với sự an yên ‘nhân chi sơ’ vốn có trong sâu thẳm của lòng mình”.

Tập sách "Trăm năm cà phê Khe Sanh" do Nhà xuất bản Thuận Hóa ấn hành năm 2026 là ấn phẩm đặc biệt trong chuỗi hoạt động Lễ hội Vì hòa bình tại Quảng Trị. Với dung lượng hơn 350 trang gồm 45 bài viết đa thể loại, tác phẩm khắc họa hành trình một thế kỷ kể từ khi Eugène Poilane đưa giống cây đầu tiên đến vùng đất này. Các trang viết tái hiện chiều sâu lịch sử qua nhiều lát cắt, tiêu biểu như bài của Yên Mã Sơn ghi nhận sự kiện đồng chí Lê Xích thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Hướng Hóa năm 1941. Qua lăng kính của Lê Vĩnh Nhiên và các tác giả, mảnh đất từng chìm trong đạn bom nay chuyển mình mạnh mẽ với sắc hoa trắng và hương thơm hòa bình của hạt cà phê chín đỏ. Bên cạnh giá trị tư liệu, tác phẩm còn khai mở chiều kích văn hóa và trải nghiệm tâm hồn qua những góc nhìn của Phan Hoài Hương hay Hoàng Công Danh. Khe Sanh hiện lên như một miền đất chữa lành thực thụ, nơi con người tìm về thiên nhiên nguyên sơ để tái tạo năng lượng và lắng nghe mạch nguồn văn hóa bản địa sâu lắng.
amung