Bỏ qua điều hướng
•

Tôi đã nhìn rõ “bộ mặt” của cả gia đình bạn trai nhờ 300 triệu đồng

Tôi đã nhìn rõ “bộ mặt” của cả gia đình bạn trai nhờ 300 triệu đồng
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau một thời gian suy nghĩ thấu đáo, tôi quyết định hủy hôn khi nhà trai cho 800 triệu đồng mua nhà nhưng lại không muốn tôi đứng tên chung trên giấy tờ dù tôi góp 300 triệu đồng.

Cách đây vài tháng, tôi có gửi bài tâm sự Bố mẹ bạn trai cho 800 triệu mua nhà kèm điều kiện khiến tôi muốn hủy hôn đăng trên mục Tình yêu - Giới tính của báo Dân trí để xin độc giả cho tôi lời khuyên đối với chuyện hệ trọng của đời mình.

Sau khi bài đăng, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên và góp ý chân thành từ quý độc giả. Sau khi đọc đi đọc lại những lời khuyên ấy cùng với sự ủng hộ của bố mẹ, cuối cùng tôi cũng có quyết định cho tương lai của mình.

Tôi biết việc hủy hôn không dễ dàng, nhưng những chuyện xảy ra sau đó càng khiến tôi tin rằng mình đã không lựa chọn sai.

Ban đầu, tôi vẫn rất phân vân. Gần 4 năm yêu nhau, chúng tôi đã cùng trải qua không ít khó khăn, từ những ngày chật vật kiếm tiền đến lúc bàn bạc chuyện cưới xin. Tôi từng nghĩ chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì những vấn đề khác đều có thể giải quyết.

Nhưng khi nhà trai cho 800 triệu đồng để mua nhà mà không muốn cho tôi đứng tên, trong khi tôi cũng đóng góp 300 triệu đồng, tôi mới nhận ra cách nhìn nhận về hôn nhân của chúng tôi có lẽ không giống nhau.

Tôi quyết định hẹn bạn trai gặp mặt để nói chuyện lần cuối. Tôi đề nghị nếu bố mẹ anh không muốn căn nhà có tên tôi, chúng tôi có thể không nhận 800 triệu đồng, mua một căn nhỏ hơn hoặc tiếp tục thuê nhà. Tôi không muốn vì chuyện tiền bạc mà khiến hai gia đình mâu thuẫn, càng không muốn sau này phải sống trong căn nhà mà mình bỏ tiền góp sức nhưng luôn cảm thấy bản thân chỉ là người ở nhờ.

Tôi đã nhìn rõ “bộ mặt” của cả gia đình bạn trai nhờ 300 triệu đồng - 1

Tôi thẳng thừng hủy hôn khi nhà trai cho tiền mua nhà nhưng không cho tôi đứng tên (Ảnh minh họa: iStock).

Anh nghe xong liền cau mặt, cho rằng tôi vẫn cố chấp. Anh nói bố mẹ đã có lòng giúp đỡ mà tôi không biết điều, thậm chí còn khiến anh mất mặt với gia đình.

Tôi hỏi anh một câu: “Nếu sau này em cùng anh trả nợ, cùng vun vén cho gia đình, nhưng khi có chuyện xảy ra em không có quyền gì với căn nhà, anh thấy như vậy có công bằng không?”.

Anh im lặng vài giây rồi đáp rằng vợ chồng sống với nhau bằng tình cảm, không phải bằng sự đong đếm công sức hay tiền bạc. Tôi lại hỏi, nếu đã tin tưởng nhau thì tại sao anh và gia đình lại nhất quyết không muốn tên tôi xuất hiện trên căn nhà mà tôi cũng góp tiền mua? Anh không trả lời được, chỉ lặp đi lặp lại rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong bế tắc. Tôi không muốn mình phải nhượng bộ hết lần này đến lần khác để giữ gìn cái gọi là hòa khí gia đình hay tình yêu vô điều kiện.

Tôi chủ động nói lời chia tay, hủy đám cưới. Anh sững người, dường như không tin tôi dám làm thật. Anh nói tôi chỉ đang giận dỗi, cứ về nhà suy nghĩ thêm vài ngày rồi sẽ thấy mình sai. Tôi không tranh cãi, chỉ đáp rằng tôi đã suy nghĩ đủ lâu rồi.

Tối đó, bố tôi gọi điện cho bố mẹ anh để thông báo chuyện hủy hôn. Mẹ anh lập tức nổi giận, trách tôi quá tính toán khiến con trai bà mất thời gian, làm gia đình khó xử với họ hàng. Bà còn nói bố mẹ tôi không biết bảo ban con”.

Bố tôi bình tĩnh trả lời: “Chúng tôi chỉ không tính toán với những người không tính toán chứ không phải là những kẻ ngốc”.

Nói xong, bố tôi xin phép cúp máy. Tôi đã khóc rất nhiều trong đêm hôm ấy vì thương bố mẹ.

May mắn là chúng tôi chưa tổ chức lễ ăn hỏi chính thức, các khoản chi phí chuẩn bị cũng chưa quá lớn. Mọi thứ được giải quyết tương đối ổn thỏa, dù tôi vẫn phải nghe không ít lời bàn tán. Có người tiếc cho mối tình gần 4 năm tan vỡ chỉ vì 300 triệu đồng.

Tôi không giải thích nhiều. Người ngoài chỉ nhìn thấy con số 300 triệu, còn tôi hiểu điều mình không thể chấp nhận là cách người yêu và gia đình anh ấy đối xử với mình khi quyền lợi của hai đứa có sự khác biệt.

Tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng khoảng hai tuần sau, bạn trai bất ngờ tìm đến nhà tôi. Anh nói đã suy nghĩ kỹ và muốn chúng tôi quay lại. Anh đề nghị một phương án khác rằng tôi không cần phải góp 300 triệu nữa, nhà anh sẽ lo liệu vấn đề nhà ở và căn nhà sẽ đứng tên một mình anh.

Anh nói anh đã xuống nước đến thế rồi mà tôi không đồng ý thì anh cũng chịu, không hiểu tôi còn muốn gì. Tôi nghe mà không biết nên cười hay khóc.

Tôi từ chối quay lại thì anh tức giận bỏ đi. Trước khi về còn nói tôi sẽ hối hận vì sau này chưa chắc tìm được người đàn ông nào có điều kiện và yêu chiều mình như anh.

Có lẽ trước đây, câu nói ấy sẽ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Còn lúc này, tôi chỉ thấy buồn vì người mình từng muốn gắn bó cả đời lại dùng chính những điều kiện vật chất để định giá mối quan hệ.

Hiện tại, tôi đã trở lại cuộc sống bình thường. Đôi lúc nhớ lại những kế hoạch cưới xin dang dở, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác buồn. Nhưng tôi không còn tự hỏi liệu mình có quá thực dụng hay không.

300 triệu đồng là khoản tiền tôi dành dụm bằng công sức của mình. Tôi có quyền bảo vệ nó, cũng như có quyền lựa chọn một cuộc hôn nhân khiến mình cảm thấy an toàn và được tôn trọng.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện và cho tôi những lời khuyên chân thành. Sự góp ý của mọi người thật sự đã giúp tôi dễ dàng hơn trong việc đưa ra một quyết định lớn trong đời mình.

Tôi không biết tương lai mình sẽ gặp được người phù hợp hay không, nhưng ít nhất, tôi không còn phải bước vào một cuộc hôn nhân với nỗi lo rằng chỉ cần xảy ra mâu thuẫn, mình sẽ trở thành một kẻ trắng tay đúng nghĩa.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Quyết định hủy hôn sau gần 4 năm gắn bó của một cô gái trẻ vì mâu thuẫn tài sản trước ngày cưới đang thu hút sự chú ý của dư luận. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc gia đình nhà trai hỗ trợ 800 triệu đồng mua nhà nhưng kiên quyết không cho cô đứng tên chung, dù cô cũng đóng góp 300 triệu đồng vào bất động sản này. Khi đề xuất phương án tự lực cánh sinh hoặc thuê nhà bị từ chối, cô gái nhận ra sự bất bình đẳng sâu sắc trong tư duy hôn nhân của đối phương. Phản ứng quy chụp bạn gái tính toán và thiếu tôn trọng công sức đóng góp đã đẩy cuộc đối thoại giữa hai bên rơi vào bế tắc hoàn toàn. Vụ việc phản ánh bài toán nan giải về ranh giới giữa tình cảm và sự minh bạch tài chính trong hôn nhân hiện đại. Lựa chọn dứt khoát dừng lại không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cá nhân, mà còn là bước đi tỉnh táo trước một mối quan hệ thiếu đi nền tảng tin tưởng lẫn nhau.
amung