Bỏ qua điều hướng
•

10 năm gửi tiền nhờ mẹ giữ hộ, ngày về tôi bật khóc khi biết sự thật

10 năm gửi tiền nhờ mẹ giữ hộ, ngày về tôi bật khóc khi biết sự thật
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Suốt 10 năm đi xuất khẩu lao động, tôi đều đặn gửi tiền về nhờ mẹ giữ hộ. Thế nhưng, khi hỏi đến khoản tiền dành dụm cả thời thanh xuân, tôi chết lặng trước câu trả lời của mẹ.

Tôi năm nay 36 tuổi, chưa lập gia đình. Mười năm trước, tôi quyết định sang Nhật Bản làm việc với mong muốn kiếm một khoản vốn để sau này không phải sống cảnh chật vật.

Cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng. Tôi làm việc theo ca, nhiều hôm ốm mệt vẫn cố làm thêm để tăng thu nhập. Tiền thuê nhà, ăn uống và sinh hoạt đều phải tính toán cẩn thận. Tôi ít mua sắm, hạn chế đi chơi, quần áo mặc đến khi cũ mới thay. Mỗi tháng, tôi chỉ giữ lại một khoản đủ chi tiêu, còn lại đều gửi khoảng 20-25 triệu đồng về Việt Nam nhờ mẹ giữ hộ.

10 năm gửi tiền nhờ mẹ giữ hộ, ngày về tôi bật khóc khi biết sự thật - 1

Sau 10 năm đi xuất khẩu lao động, tôi bật khóc khi mẹ nói tiền tiết kiệm đã hết (Ảnh minh họa: TD).

Tôi dự định sau 10 năm sẽ về nước, mua một căn hộ nhỏ, rồi tìm người phù hợp để kết hôn và mở tiệm tạp hóa buôn bán. Tôi chỉ mong có nơi ở ổn định, công việc vừa sức và một mái ấm của riêng mình. Với tôi, đó là mục tiêu để vượt qua những năm tháng sống xa nhà.

Ngày trở về, tôi háo hức nghĩ đến kế hoạch đã ấp ủ suốt bao năm. Thế nhưng, khi hỏi mẹ tổng số tiền mình gửi về, tôi nhận được câu trả lời không thể ngờ tới: Tiền gần như đã hết, hiện chỉ còn gần 100 triệu đồng.

Mẹ giải thích rằng gia đình đã dùng phần lớn số tiền ấy để mua căn hộ cho anh trai tôi cưới vợ, phần khác dùng chữa bệnh cho bố. Tôi sững người, hỏi đi hỏi lại vì không tin số tiền mình chắt chiu suốt một thập kỷ lại chẳng còn bao nhiêu.

“Tại sao mẹ sử dụng số tiền con gửi về để mua căn chung cư cho anh trai mà không hỏi ý kiến của con? Đó là số tiền con kiếm từ mồ hôi nước mắt, dành dụm để lo cho cuộc sống sau này mà”, tôi hét lên.

Nghe tôi chất vấn, mẹ mắng nhiếc con gái tính toán với người nhà. Rồi bà buông một câu khiến tôi không thể kìm được nước mắt: “Mày chưa chồng, sau này lấy chồng thì về nhà người ta, mua nhà làm gì? Để sau này cho nhà chồng hưởng à? Xây nhà cho anh trai thì cũng là người một nhà, mất đi đâu mà thiệt”.

Trong mắt mẹ, tôi chưa có chồng đồng nghĩa với việc chưa cần một mái nhà riêng. Nhưng tôi cũng là con của bố mẹ, cũng phải lo cho tương lai của mình. Tôi đã làm việc vất vả suốt 10 năm mới gom góp được số tiền đó, vậy mà mẹ không mảy may nghĩ cho con gái.

Tôi bật khóc ngay trước mặt mẹ. Những năm tháng làm việc cật lực, những lần phải cân nhắc từng khoản chi, ốm đau cũng không dám ăn ngon, những dịp lễ Tết không dám về để tiết kiệm tiền, giờ thành trắng tay.

Từ hôm đó, tôi thuê một căn hộ nhỏ để ở riêng, trước mắt tìm công việc phù hợp rồi tính chuyện buôn bán sau. Số tiền gần 100 triệu đồng còn lại không đủ để tôi thực hiện kế hoạch của riêng mình.

Bố mẹ, anh trai thấy tôi ra ngoài sống thì gọi điện trách cứ, nói tôi ích kỷ, không biết nghĩ cho người nhà. Họ nói chỉ vì tiền mà tôi trở mặt với người thân. Dù họ nói gì đi chăng nữa, tôi cũng quyết không về nhà sống.

Điều tôi băn khoăn nhất lúc này là liệu có cách nào để lấy lại số tiền đã gửi mẹ giữ hộ 10 năm qua hay không? Im lặng, bỏ qua thì khó quá mà nếu làm căng mọi chuyện, liệu tôi có bị chê cười là đứa con bất hiếu, chỉ biết nghĩ đến tiền bạc?

Câu chuyện người phụ nữ 36 tuổi trở về trắng tay sau 10 năm lao động tại Nhật Bản phản ánh thực trạng nhức nhối về ranh giới tài chính trong gia đình. Đều đặn gửi về 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng nhờ mẹ giữ hộ với mục tiêu an cư và lập nghiệp, nhân vật rơi vào bế tắc khi tích lũy cả thập kỷ chỉ còn lại vỏn vẹn gần 100 triệu đồng. Phần lớn khoản tiền mồ hôi nước mắt đã bị gia đình tự ý dùng mua căn hộ cho anh trai lấy vợ và chữa bệnh cho người cha mà không hề có sự đồng thuận. Sự việc phơi bày định kiến giới dai dẳng cùng tư duy xem nhẹ quyền tài sản của phụ nữ chưa kết hôn. Lập luận cho rằng con gái đi lấy chồng không cần nhà riêng đã biến công sức lao động chính đáng của nạn nhân thành nguồn tài trợ mặc định cho người thân. Khi bị chất vấn, phản ứng chỉ trích con gái tính toán và ích kỷ từ phía người nhà càng làm sâu sắc thêm vết thương tâm lý, đẩy mâu thuẫn tình thân đến đỉnh điểm đổ vỡ. Bi kịch trên là bài học đắt giá về sự thiếu hụt ràng buộc pháp lý trong các thỏa thuận ủy thác tài sản bằng miệng giữa các thành viên ruột thịt. Nạn nhân hiện đối mặt thế tiến thoái lưỡng nan giữa nguy cơ mất trắng vốn liếng khởi nghiệp và sức ép đạo đức về chữ hiếu nếu quyết liệt đòi lại quyền lợi. Việc minh bạch dòng tiền và lập văn bản thỏa thuận ngay từ đầu vẫn là giải pháp thiết yếu để ngăn ngừa những tranh chấp tài chính đau lòng trong gia đình.
amung