Bỏ qua điều hướng
•

19 tuổi mất đôi chân, người lính về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật

19 tuổi mất đôi chân, người lính về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Năm 19 tuổi, người lính Võ Ngọc Ánh mất cả hai chân trong trận chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Gần nửa thế kỷ mang thương tật đặc biệt nặng, ông trở về với đất mẹ đúng ngày sinh nhật lần thứ 67. Người thương binh mang thương tật 81% được truy tặng liệt sĩ, trao bằng Tổ quốc ghi công Đà Nẵng: Phát h...

19 tuổi rời chiến trường với đôi chân không còn nguyên vẹn

“Vậy là anh không còn phải chịu những cơn đau hành hạ nữa...”. Lời tiễn biệt được Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đăng tải khi người thương binh Võ Ngọc Ánh qua đời khiến nhiều người nghẹn lại.

Đó là lời tiễn biệt dành cho một người lính đã mang những vết thương chiến tranh gần trọn cuộc đời.

Ông Võ Ngọc Ánh sinh ngày 26/9/1960, quê Khối Lam Sơn, phường Nghĩa Hòa, tỉnh Nghệ An. Là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ tổn thương cơ thể 91%, ông có gần nửa thế kỷ được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ông là người con thứ ba trong gia đình có 8 anh chị em. Cha ông từng tham gia đội du kích xã, mẹ tham gia đội cứu thương tổ khu phố trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

13.jpg
Thương binh Võ Ngọc Ánh.

Ngày 22/8/1978, khi mới 18 tuổi, chàng trai Võ Ngọc Ánh tình nguyện lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, tháng 1/1979, ông được chuyển về Sư đoàn 337, Quân khu 4.

Ngày 17/2/1979, chiến sự biên giới phía Bắc nổ ra. Đơn vị nhận lệnh cơ động ra Lạng Sơn chiến đấu. Trưa 25/2/1979, những người lính trẻ thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 lên đến Lạng Sơn. Chưa kịp ăn cơm, họ đã bước vào trận chiến tại Cầu Khánh Khê.

Gần hai tháng sau, ngày 22/4/1979, trong một trận chiến tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, ông Ánh bị thương rất nặng. Hai chân bị cụt, tay trái bị thương. Khi ấy, ông chưa tròn 19 tuổi.

Tuổi thanh xuân còn ở phía trước, nhưng chiến tranh đã lấy đi đôi chân của người lính trẻ, để lại những thương tật theo ông đến cuối đời.

Do vết thương quá nặng, ông được chuyển về tuyến sau điều trị. Từ tháng 5 đến tháng 11/1979, ông điều trị tại Bệnh viện Quân y 110; tháng 12/1979 được chuyển về Đoàn 157 điều trị, an dưỡng.

12.jpg
Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An tiễn biệt thương binh Võ Ngọc Ánh.

Ngày 15/7/1982, ông được phục viên với tỷ lệ thương tật 91% và chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Từ đó, nơi này trở thành mái nhà của ông.

Gần nửa thế kỷ ở nơi gọi là nhà

Ông Nguyễn Thiếu Lâm - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, cho biết, ông Võ Ngọc Ánh là một trong những thương binh có thời gian dài gắn bó với Trung tâm.

Mang thương tật đặc biệt nặng, ông sống khá khép kín. Không vợ con, gần như cả cuộc đời sau chiến tranh của ông gắn với Trung tâm - nơi cán bộ, nhân viên và những người đồng đội thương binh trở thành gia đình của ông.

Trong những năm tháng sống tại đây, ông luôn chấp hành tốt nội quy, quy định và các y lệnh điều trị. Với ông, Trung tâm không chỉ là nơi điều dưỡng mà còn là mái nhà đã che chở mình suốt hàng chục năm.

“Các thương binh sống tại Trung tâm nhiều năm nên giữa cán bộ, nhân viên và thương binh có tình cảm rất đặc biệt, giống như người trong một gia đình. Khi một thương binh qua đời, đó không chỉ là sự mất mát của gia đình mà còn là nỗi buồn chung của tập thể Trung tâm”, ông Lâm chia sẻ.

11.jpg
Khoảnh khắc tiễn biệt người thương binh Võ Ngọc Ánh.

Cuộc đời ông Ánh là hành trình dài từ chiến trường trở về. Những vết thương năm 19 tuổi theo ông qua từng năm tháng. Có những cơn đau tái phát, những lần điều trị, nhưng người lính ấy vẫn kiên cường sống, gắn bó với nơi đã trở thành mái nhà của mình.

Cuối tháng 8/2026, thương tật tái phát cùng bệnh tật hiểm nghèo khiến ông phải nhập viện. Gần một tháng, các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Quân y 4 cùng cán bộ, viên chức Trung tâm và gia đình tận tình điều trị, chăm sóc, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.

17 giờ 15 phút ngày 25/9/2026, thương binh Võ Ngọc Ánh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 67 tuổi. Chỉ ít giờ sau, ngày 26/9 - ngày sinh của ông - gia đình, đồng đội và những người từng chăm sóc người lính năm xưa đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày sinh nhật lần thứ 67 không còn những lời chúc mừng tuổi mới. Thay vào đó là những nén hương tiễn biệt người lính đã dành gần trọn cuộc đời mang trên mình những vết thương của chiến tranh.

19 tuổi, ông rời chiến trường với đôi chân không còn nguyên vẹn. 67 tuổi, ông trở về với đất mẹ đúng ngày mình sinh ra.

Một cuộc đời khép lại, nhưng câu chuyện về người lính trẻ năm nào vẫn còn ở lại trong ký ức của những người từng sống, chăm sóc và đồng hành cùng ông suốt gần nửa thế kỷ.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An vừa tiễn biệt thương binh Võ Ngọc Ánh, người đã mang những vết thương chiến tranh gần trọn cuộc đời. Lời chia buồn được đăng tải sau khi ông qua đời khiến nhiều người nghẹn ngào, bởi phía sau đó là hành trình dài của một người lính chịu đựng đau đớn và mất mát. Theo Tiền Phong, ông Ánh sinh ngày 26/9/1960 tại Khối Lam Sơn, phường Nghĩa Hòa, tỉnh Nghệ An, trong gia đình có tám anh chị em. Cha ông từng tham gia đội du kích xã, còn mẹ tham gia đội cứu thương tổ khu phố trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Ngày 22/8/1978, khi mới 18 tuổi, chàng trai Võ Ngọc Ánh tình nguyện lên đường nhập ngũ, mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và truyền thống gia đình. Sau thời gian huấn luyện, tháng 1/1979, ông được chuyển về Sư đoàn 337, Quân khu 4, đơn vị sau đó nhận nhiệm vụ ra chiến trường biên giới phía Bắc. Ngày 17/2/1979, chiến sự biên giới phía Bắc nổ ra, buộc đơn vị của ông cơ động về Lạng Sơn trong tình thế khẩn trương. Trưa 25/2/1979, những người lính trẻ thuộc Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4 lên đến Lạng Sơn, chưa kịp ăn cơm đã bước vào trận chiến tại Cầu Khánh Khê. Gần hai tháng sau, ngày 22/4/1979, trong trận đánh tại xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, ông Ánh bị thương nặng khi tuổi đời chưa tròn 19. Chiến tranh đã lấy đi đôi chân của người lính trẻ, đồng thời khiến tay trái ông bị thương, khép lại tuổi thanh xuân vốn còn rất nhiều dự định phía trước. Vì vết thương quá nặng, ông được chuyển về tuyến sau điều trị, bắt đầu những tháng ngày dài gắn liền với bệnh viện, thuốc men và những cơn đau. Từ tháng 5 đến tháng 11/1979, ông điều trị tại Bệnh viện Quân y 110, rồi tháng 12/1979 được chuyển về Đoàn 157 để tiếp tục điều trị và an dưỡng. Ngày 15/7/1982, ông được phục viên với tỷ lệ thương tật 91%, thuộc diện thương binh hạng 1/4, rồi chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Từ thời điểm ấy, trung tâm không chỉ là nơi chăm sóc sức khỏe mà dần trở thành mái nhà thân thuộc, nơi ông sống qua gần nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thiếu Lâm cho biết ông Ánh là một trong những thương binh có thời gian gắn bó lâu dài nhất với nơi này. Mang thương tật đặc biệt nặng, ông Ánh sống khá khép kín, không lập gia đình và gần như dành toàn bộ cuộc đời sau chiến tranh cho Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Cán bộ, nhân viên cùng những người đồng đội thương binh trở thành người thân, thường xuyên chăm sóc, động viên ông trong sinh hoạt và điều trị. Trong những năm tháng ở trung tâm, ông luôn chấp hành tốt nội quy, quy định và các y lệnh, lặng lẽ sống cùng ký ức chiến trường. Ông Nguyễn Thiếu Lâm chia sẻ rằng các thương binh ở trung tâm nhiều năm nên giữa họ với cán bộ, nhân viên hình thành tình cảm đặc biệt, giống như những người trong một gia đình. Vì vậy, khi một thương binh qua đời, nỗi mất mát không chỉ thuộc về gia đình riêng mà còn lan tỏa trong toàn tập thể đã cùng chăm sóc người ấy. Với ông Ánh, trung tâm đã che chở suốt hàng chục năm, chứng kiến những cơn đau tái phát, những lần điều trị và cả nghị lực sống bền bỉ. Cuối tháng 8/2026, thương tật tái phát cùng bệnh hiểm nghèo khiến ông phải nhập viện, dù các y, bác sĩ vẫn nỗ lực cứu chữa trong gần một tháng. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Quân y 4, cán bộ, viên chức Trung tâm và gia đình cùng tận tình điều trị, chăm sóc, nhưng bệnh tình của ông không thuyên giảm. Đến 17 giờ 15 phút ngày 25/9/2026, thương binh Võ Ngọc Ánh trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 67 tuổi. Chỉ ít giờ sau, vào ngày 26/9, đúng ngày sinh của ông, gia đình, đồng đội và những người từng chăm sóc người lính năm xưa đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Sinh nhật lần thứ 67 không còn lời chúc mừng tuổi mới, chỉ còn những nén hương tiễn biệt người đã dành gần trọn cuộc đời mang trên mình thương tích chiến tranh. Từ chàng trai 19 tuổi rời chiến trường với đôi chân không còn nguyên vẹn đến người lính trở về đất mẹ đúng ngày sinh nhật, cuộc đời ông Ánh nhắc nhớ về cái giá khốc liệt của chiến tranh và nghĩa tình không phai giữa những con người đã cùng đi qua mất mát.