Bỏ qua điều hướng
•

Người đàn ông 40 tuổi hốt hoảng khi xem chỉ số huyết áp

Người đàn ông 40 tuổi hốt hoảng khi xem chỉ số huyết áp
Nguồn ảnh: VietnamNet

Không đau đầu, chóng mặt hay có dấu hiệu bất thường rõ rệt, người đàn ông 40 tuổi vẫn có huyết áp lên tới 200/110 mmHg kèm tổn thương tim, thận và mạch máu não.

Huyết áp lên 200, tim, thận kêu cứu

Khi vợ giục đi kiểm tra sức khỏe, anh N.V.T (40 tuổi, trú tại Thông Tây Hội, TPHCM) mới đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến anh bất ngờ khi huyết áp lên tới 200/110 mmHg, kèm tổn thương ở tim, thận và mạch máu não dù gần như không có triệu chứng rõ rệt.

Siêu âm tim cho thấy thành thất trái dày, chức năng co bóp giảm còn 40%, biểu hiện suy tim. Chức năng thận cũng suy giảm, kèm tình trạng có nhiều đạm trong nước tiểu - dấu hiệu cho thấy thận đã bị tổn thương.

Kết quả siêu âm mạch máu não còn ghi nhận hẹp mức độ trung bình động mạch cảnh hai bên. Bệnh nhân phải nhập viện để kiểm soát huyết áp và điều trị các biến chứng.

Sau một thời gian điều trị tích cực, chức năng tim và thận của anh T. cải thiện dần nhưng không hồi phục hoàn toàn. Theo bác sĩ, đây là trường hợp đáng tiếc bởi bệnh nhân chỉ phát hiện tăng huyết áp khi bệnh đã gây tổn thương nhiều cơ quan.

Tăng huyết áp ngày càng trẻ hóa

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn Anh, Phòng khám Tim mạch - Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết, tăng huyết áp thường gặp ở người lớn tuổi do quá trình lão hóa khiến thành động mạch mất dần độ đàn hồi, trở nên xơ cứng.

tang hutet ap.png
Huyết áp cao bị xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì các triệu chứng không biểu hiện rõ ràng và làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc đột tử do tim. Ảnh: Freepik.

Tuy nhiên, bệnh đang ngày càng được ghi nhận nhiều ở người trẻ. Tại Việt Nam, khoảng một phần tư người trưởng thành được ghi nhận có tăng huyết áp.

Lối sống ít vận động, ăn mặn, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, thực phẩm nhiều chất béo bão hòa, uống rượu bia, hút thuốc lá và căng thẳng kéo dài đều có thể góp phần làm tăng huyết áp.

Bên cạnh đó, béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu - những vấn đề chuyển hóa đang gia tăng ở người trẻ - cũng là các yếu tố nguy cơ quan trọng.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, tăng huyết áp giai đoạn sớm thường diễn tiến âm thầm. Người bệnh có thể không có bất kỳ triệu chứng nào hoặc chỉ xuất hiện những biểu hiện mơ hồ như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Vì vậy, không ít người chỉ phát hiện bệnh khi đã xuất hiện biến chứng tại tim, não, thận hoặc mạch máu, như nam bệnh nhân 40 tuổi nói trên.

Bác sĩ cũng lưu ý không phải cứ một lần đo huyết áp cao là có thể khẳng định mắc tăng huyết áp. Huyết áp có thể dao động do nhiều yếu tố trong cuộc sống. Chẳng hạn, một người có thể có huyết áp khoảng 120 mmHg khi nghỉ ngơi nhưng tăng lên 160-170 mmHg trong điều kiện căng thẳng, đi ngoài trời nắng hoặc kẹt xe.

Do đó, người dân nên theo dõi huyết áp nhiều lần, trong trạng thái nghỉ ngơi, yên tĩnh và ghi lại kết quả để bác sĩ có cơ sở đánh giá.

Không bỏ thuốc khi huyết áp đã ổn định

Một thực tế khác là có những người đã được chẩn đoán tăng huyết áp nhưng vẫn không kiểm soát được huyết áp do quên uống thuốc, tự ý thay đổi thuốc hoặc duy trì lối sống không phù hợp.

Ăn mặn, ít vận động, thừa cân, béo phì, hút thuốc lá và sử dụng các chất kích thích có thể khiến việc kiểm soát huyết áp khó khăn hơn.

Nếu tăng huyết áp kéo dài không được kiểm soát, người bệnh có nguy cơ gặp các biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, xuất huyết não, suy tim, tổn thương thận, mắt và mạch máu.

Bác sĩ Tuấn Anh khuyến cáo người dân nên chủ động kiểm tra huyết áp định kỳ, đặc biệt khi có các yếu tố nguy cơ. Người đã được chẩn đoán bệnh cần dùng thuốc đúng chỉ định, không tự ý ngừng hoặc thay đổi thuốc, đồng thời duy trì chế độ ăn nhạt, tập luyện đều đặn, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và bỏ thuốc lá.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân N.V.T, 40 tuổi, ngụ tại Thông Tây Hội, TP.HCM, trong tình trạng tăng huyết áp nghiêm trọng lên tới 200/110 mmHg. Dù không xuất hiện triệu chứng bất thường rõ rệt trước đó, bệnh nhân đã bị suy tim với chức năng co bóp giảm còn 40%, suy giảm chức năng thận kèm đạm trong nước tiểu và hẹp động mạch cảnh hai bên. Dù được điều trị tích cực, tổn thương tại tim và thận của bệnh nhân chỉ phục hồi một phần, để lại di chứng đáng tiếc do phát hiện bệnh muộn. Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Tuấn Anh, Khoa Khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tăng huyết áp vốn được xem là "kẻ giết người thầm lặng" và đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Hiện Việt Nam ghi nhận khoảng một phần tư người trưởng thành mắc căn bệnh này, thường xuất phát từ lối sống ít vận động, ăn mặn, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng kéo dài. Ngoài ra, các rối loạn chuyển hóa như béo phì, đái tháo đường hay mỡ máu cao ở người trẻ cũng làm tăng đáng kể nguy cơ diễn tiến âm thầm của bệnh. Các chuyên gia y tế lưu ý huyết áp có thể biến động do nhiều yếu tố như tâm lý căng thẳng hay thời tiết nắng nóng, do đó người dân cần đo và theo dõi nhiều lần khi nghỉ ngơi tĩnh lặng để có kết quả chính xác. Bên cạnh thói quen chủ quan không khám định kỳ, nhiều người bệnh còn tự ý bỏ thuốc, thay đổi liều lượng hoặc duy trì lối sống thiếu lành mạnh khiến huyết áp vượt tầm kiểm soát. Việc tuân thủ phác đồ điều trị và chủ động tầm soát định kỳ là giải pháp cốt lõi nhằm phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ hay đột tử do tim.